Học viện thẩm mỹ Dontra: Buộc dừng hoạt động!

2019-03-05 19:50:51 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Mặc dù không có giấy phép đào tạo nghề, Học viện thẩm mỹ Dontra vẫn “ngang nhiên” hoạt động, coi thường pháp luật, bất chấp những quyết định xử phạt liên tục. Sau 2 lần kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Nam Từ Liêm yêu cầu dừng hoạt động của Học viện Dontra kể từ ngày 05/03/2019.

Sau khi Hoà Nhập có một loạt bài phản ánh sai phạm của Học viện thẩm mỹ Dontra như đào tạo chui, đào tạo nghề khi chưa được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật, kinh doanh sản mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt cơ sở này cố tình dùng "thủ thuật" tinh vi để lách luật và có dấu hiệu lừa học viên. Dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, nhưng cơ sở này vẫn coi thường pháp luật và dư luận vẫn ngang nhiên hoạt động. Ngay sau những bài phản ánh đó, UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo cho các cơ quan liên quan vào cuộc để thanh kiểm tra một cách quyết liệt. 

Buộc dừng hoạt động


Cụ thể, vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 05/03/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra cơ sở Học viện thẩm mỹ Dontra số 42 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình II (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang mở cửa và hoạt động dạy nghề cho 30 học viên. Cơ sở xuất trình giấy đăng ký kinh doanh số 01 07 885 690 cấp ngày 28/9/2018, trong đó có nội dung đăng ký ngành nghề đào tạo sơ cấp, đào tạo trung cấp, đào tạo cao đẳng, hợp đồng hợp tác học sinh thực hành thực tập số 232/HD - YDTL ngày 04/11/2018 với trường Trung cấp Y dược Thăng Long.

Hiện tại, cơ sở đang thực hiện hướng dẫn thực hành các ngành nghề: làm móng, chăm sóc da, phun thêu, không kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ trên trang facebook của “Học viện Dontra” có quảng cáo đào tạo các ngành nghề kể trên.

Tại cơ sở có một số chứng chỉ sơ cấp nghề chăm sóc da, phun thêu thẩm mỹ do trường Trung cấp Y dược Thăng Long cấp trong thời gian đào tạo 3 tháng. Cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ năng lực của trường Trung cấp Y dược Thăng Long chứng minh cơ sở 42 Nguyễn Hoàng có đủ điều kiện là cơ sở thực hành của nhà trường.

Cơ sở chưa được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép đào tạo nghề theo quy định.


Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu Học viện Dontra dừng hoạt động


Dựa trên những căn cứ, bằng chứng thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành quận Nam Từ Liêm kết luận và xử lý: cơ sở Học viện thẩm mỹ Dontra chưa xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện đào tạo các ngành nghề làm móng, chăm sóc da, phun thêu. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động đào tạo cho đến khi đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định, yêu cầu cơ sở gỡ bỏ các quảng cáo về đào tạo nghề khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Lật tẩy kiểu “lách luật” của học viện chui Dontra


Trao đổi với Hòa Nhập, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: “Phòng y tế quận Nam Từ Liêm phối hợp với phòng Lao động Thương binh & Xã hội của quận đã lập biên bản do cơ sở chưa đủ điều kiện đào tạo theo quy định pháp luật. Nếu cơ sở muốn hoạt động phải đáp ứng tối thiểu một trong 2 điều kiện: Cơ sở phải có giấy phép đào tạo nghề của Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội cho phép đào tạo nghề. Hoặc trường Trung cấp Y dược Thăng Long ra quyết định thành lập cơ sở 2 của trường chuyên đào tạo tại địa chỉ 42 Nguyễn Hoàng”.

Nhưng trên thực tế, cở sở không phải của nhà trường, là cá nhân bà Đoàn Thu Trang đứng tên, chỉ có hợp đồng với trường nhằm mục đích “cố tình” hợp thức hóa, “che mắt” cơ quan chức năng để hoạt động không phép.

Ông Tuấn cũng thông tin thêm: “Hiện tại, việc xử phạt thì phòng Lao động Thương binh & Xã hội chưa nắm rõ xử phạt theo văn bản hành chính nào. Vì vậy, trước hết, đoàn liên ngành quyết định yêu cầu tạm dừng hoạt động đến lúc đủ giấy tờ”.

Rõ ràng, Học viện Dontra đã sử dụng một hình thức “lách luật” nhưng không qua được cơ quan chức năng. Nói về cái tên “Học viện thẩm mỹ Dontra” nghe “kêu” là thế, nhưng thực chất việc đặt tên chưa đúng quy định pháp luật bởi cơ sở chưa được cấp phép đào tạo. Ngay cả khi Học viện thẩm mỹ Dontra có quyết định là cơ sở 2 của trườngTrung cấp Y dược Thăng Long thì cũng không được “bố một họ, con một họ” gây hiểu lầm đến học viên.

Theo ông Tuấn: “Mặc dù quận yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động nhưng trách nhiệm quản lý và đào tạo Học viện thẩm mỹ Dontra không thuộc Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm mà do Sở Lao động Thương binh & Xã hội trực tiếp thực hiện.”

Sau khi phản ánh nhiều sai phạ của Học viện thẩm mỹ Dontra, PV Hòa Nhập đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh & Xã hội cũng nhận được câu trả lời Học viện Dontra chưa được cấp phép và hứa sẽ thanh kiểm tra. Tuy nhiên, “lời hứa” của bà đại diện phòng hành nghề của Sở Lao động Thương binh & Xã hội sẽ báo cáo để xuống cơ sở thanh kiểm tra liệu có rơi vào quên lãng khi nhiều tuần trôi qua vẫn chưa thấy “động tĩnh” gì? Sai phạm đã rõ nhưng lý do nào khiến Sở Lao động Thương binh & Xã hội còn “chần chừ” chưa vào cuộc? 

Trước đó, ngày 03/01/2019, Thanh tra Sở Y tế ra QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty TNHH dịch vụ và đào tạo Dontra 15 triệu đồng bởi Công ty này kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, buộc cơ sở tiêu hủy số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên dưới sự chứng kiến của Thanh tra Sở Y tế và PC 05 (CS môi trường) – Công an Thành phố Hà Nội.

Như vậy, với yêu cầu dừng hoạt động và gỡ bỏ biển bảng quảng cáo của Học viện thẩm mỹ Dontra, người tiêu dùng và học viên hãy lưu ý tìm hiểu kỹ thông tin tránh bị lừa. Đồng thời, dư luận cũng mong các cơ quan chức năng ra thông báo yêu cầu Học viên thẩm mỹ Dontra phải trả lại tiền học phí đã thu của học viên và giám sát chặt chẽ việc trả lại học phí này. 


Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00
Đang tải...